Chủ tịch tỉnh kiểm tra chốt kiểm dịch, lò mổ lúc rạng sáng

Vào lúc 3 giờ 30, ông Thọ đã kiểm tra đột xuất chốt kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền. 

Tại đây, ông Thọ yêu cầu các lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch làm việc nghiêm túc, có quy trình xử lý chặt chẽ để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi. 

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế  kiểm tra công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến 4 giờ 30, ông Thọ tiếp tục kiểm tra lò mổ gia súc tại chợ đầu mối Phú Hậu (TP Huế). Đây là một trong những điểm giết mổ gia súc lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cán bộ thú y cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ. Đảm bảo gia súc đưa vào cơ sở phải an toàn, nghiêm cấm nhập gia súc từ tỉnh khác vào cơ sở giết mổ mà không có hồ sơ thủ tục đúng quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm