VỤ MẤT TRÊN 100 LƯỢNG VÀNG Ở QUẢNG NGÃI

Chủ tiệm vàng bịa chuyện “bị thôi miên”

Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã có kết luận bước đầu về vụ “cướp” tiệm vàng xảy ra ở tiệm vàng Tín Huy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ.

Chủ tiệm vàng bịa chuyện “bị thôi miên” ảnh 1

Trưa 21-10, người dân địa phương xôn xao trước vụ “cướp” tiệm vàng Tín Huy nhưng không ngờ đó là giả.

Sáng 24-10 cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với Ngô Quang Trưởng (cháu ruột của bà Thúy, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) và Trưởng khai nhận chính mình là nhân vật mặc áo xanh được camera trong tiệm vàng ghi lại. Trưởng khai bà Thúy đã đưa vàng và tiền cho Trưởng đem đi giấu. Cụ thể, sau khi nhận tiền và vàng từ tay bà Thúy, Trưởng đã mang tổng cộng khoảng 72 lượng vàng các loại và trên 100 triệu đồng đem giấu trong thùng đựng lúa của ông Dương Bồng (ông ngoại của bà Thúy). Số tiền bà Thúy khai báo trước đó với cơ quan điều tra là bị “cướp” trên 100 lượng vàng và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hô khống mất vàng và tiền, cũng như việc dựng hiện trường giả và dựng chuyện “thôi miên” của bà Thúy.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm