Chú trọng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động

Theo báo cáo của ông Võ Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Tân Bình, mỗi năm trung tâm này dạy nghề và giải quyết việc làm cho hơn 4.000 học viên, phục vụ đa dạng các ngành nghề trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lê Văn Thành (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) cho rằng các trung tâm dạy nghề cần nắm bắt nhu cầu của người dân để hướng tới đào tạo những ngành nghề phù hợp. Cơ cấu đào tạo nghề tại các trung tâm dạy nghề phải biến đổi theo cơ cấu chuyển dịch kinh tế, xã hội của TP và cả nước. Ông cũng đề nghị các trung tâm dạy nghề cần nâng cao chất lượng giảng dạy và không ngừng nâng cao trình độ giáo viên.

Tại buổi giám sát, đại biểu HĐND TP đề nghị Trung tâm Dạy nghề Tân Bình phối hợp tốt với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng nhằm cung ứng lao động phù hợp theo yêu cầu; chú trọng đào tạo học viên có tay nghề đi xuất khẩu lao động, đồng thời có định hướng phát triển rõ nét hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm