Cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

Năm chú bé trong đồng phục học sinh lớp 4 Trường Bắc Hải cùng góp tiền để mua các đồng xu (xèng) rồi bàn nhau chọn chó và bắt độ để đua. Lát sau, số tiền các cậu góp đã hết nhẵn.

Tại những căn phòng ẩm thấp, chật chội ở khu vực đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Phan Văn Hớn (quận 12), Nguyễn Thị Sóc (huyện Hóc Môn), Vườn Lài (quận Tân Phú)… lẫn trong số những người mê máu đỏ đen, có cả một số bé trai còn đang đi học.

Học sinh lẫn người lớn đều sát phạt với máy

Trước Trường Tiểu học Bắc Hải (phường 15, quận 10), một chủ tiệm chỉ đặt năm máy pát nhưng lúc nào cũng có người chờ đến lượt đỏ đen. Trưa 1-12, năm chú bé trong đồng phục học sinh lớp 4 Trường Bắc Hải cùng góp tiền để mua các đồng xu (xèng) rồi bàn nhau chọn chó và bắt độ để đua. Lát sau, số tiền các cậu góp đã hết nhẵn.

Không chỉ trẻ em mà ngay cả những người lớn có công ăn việc làm cũng bị cám dỗ. Quanh Công viên Phú Lâm (phường 13, quận 6) có rất nhiều phòng máy đánh bạc ở các đường như Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Lê Tuấn Mậu, đường số 10.

Anh Nguyễn Văn Tuấn có một người em trai mê trò đỏ đen này than phiền: “Em trai tôi đã có gia đình và công việc ổn định nhưng thời gian gần đây sau giờ làm hay la cà ở các tụ điểm cờ bạc này. Tiền lương không mang về cho vợ con mà nướng hết vào trò đua heo, ngựa trên máy. Gần đây, nó nhiều lần cầm cả xe máy cho một chủ tiệm ở đường Bà Hom khiến gia đình tôi phải đem 3 triệu đồng đến chuộc”. Quá bực tức, anh Tuấn tìm đến cự nự thì chủ tiệm này thách thức: “Tôi mở cửa làm ăn, ai tới chơi thì tôi cho chơi, anh có giỏi thì về dạy em. Còn muốn đi thưa thì cứ đi …”.

Cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử ảnh 1

Quang cảnh các con bạc đang cá cược trên máy. Ảnh: THÁI MINH

Tỉ lệ cá cược có sẵn trong máy

Đối với các loại máy đua thú thế hệ cũ, để tham gia cuộc chơi người chơi phải bỏ tiền ra mua các đồng xu. Muốn chơi đua thú, màn hình sẽ hiện ra hình các con vật tham dự cuộc đua. Người chơi chỉ cần nhấn phím chọn một cặp thú với một bảng tỉ lệ cá cược thắng thua đã cài đặt sẵn. Nếu con thú được chọn về trúng những thứ hạng đầu thì máy sẽ tự động nhả ra đủ số lượng đồng xu theo tỉ lệ, ngược lại máy sẽ nuốt những đồng xu đã bỏ vào.

Tương tự, ở trò chơi đánh “pát” sau khi bỏ đồng xu vào thùng máy người chơi sẽ chọn một biểu tượng như quả táo, quả cam, con cá… Trên màn hình có tỉ lệ để cá cược và bấm nút để máy tự lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu biểu tượng máy chọn trúng với biểu tượng người chơi đã chọn thì thắng cuộc.

Với các loại máy đời mới xuất xứ từ Trung Quốc thì không còn phải dùng tiền đổi đồng xu mà người chơi sẽ đưa tiền cho người chủ để mua một số điểm làm vốn. Điều nguy hiểm là người chơi không thấy tiền mặt bị vơi dần khi thua nên không tiếc tiền, cứ thế cá cược cho đến sạch túi.

Khi không muốn chơi nữa mà còn dư xu hoặc điểm, người chơi có thể đổi lại cho chủ tiệm để được hoàn tiền tương ứng. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, chỉ thấy tiền trong túi lũ lượt đội nón ra đi.

Chúng tôi ghé vào một tiệm trên đường Lê Tuấn Mậu vào một buổi tối. Trong tiệm nhiều người tay liên tục đập ầm ầm vào thùng máy, còn vẻ mặt thì căng thẳng, hút thuốc liên tục. Một nữ nhân viên đon đả hướng dẫn tôi ngồi vào máy đua heo. Cô nhân viên hỏi anh muốn đổi bao nhiêu điểm, tôi liền móc ra 200.000 đồng với lời phán “đổi hết”, trên màn hình con số 200 điểm hiện lên. Chỉ sau 10 phút, tôi chợt nhìn vào bảng chỉ còn 10 điểm, tôi phủi tay đứng dậy khi chỗ ngồi còn chưa nóng. Cạnh tôi, một thanh niên đầu đinh húi cao cho biết cũng vừa nướng hết 500.000 đồng sau 15 phút chơi.

Qua mặt cơ quan chức năng

Nguyễn Đức Quân, một tay kinh doanh nhiều điểm đặt máy đánh bạc trá hình ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, nay đã “gác kiếm” cho biết: Trước khi muốn thuê mặt bằng đặt máy thì phải tìm hiểu địa bàn, làm quen với cảnh sát khu vực hoặc công an ấp để quan hệ. Thời gian đầu chỉ đặt các máy trò chơi điện tử đơn thuần để đánh lạc hướng người dân địa phương và các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận, huyện. Khoảng một tháng sau mới đặt xen vào đó các máy đánh pát, đua ngựa, đua heo, đua chó… để nhử các con bạc.

Thông thường người đã sống bằng dịch vụ trá hình này sẽ mở không chỉ một mà rất nhiều địa điểm, tùy theo mối quan hệ và đồng vốn. Các tay chủ lớn không bao giờ trực tiếp điều hành điểm đặt máy mà sẽ thuê người trông coi với mức ăn chia cụ thể. Mỗi ngày người làm chủ chỉ đi kiểm tra một lần để thu tiền và chia tiền lời cho người coi máy. Tuyệt đối, các tay chủ không cho người trông máy biết tung tích và nơi cư ngụ của mình, nếu có bị bắt thì chỉ mất dàn máy đánh bạc chứ khó bị xử lý vì cơ quan chức năng sẽ không thể tìm ra tông tích hay chứng cứ để buộc tội.

Máy đánh bạc đa phần xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài ra các tay chủ am tường về điện tử còn có thể tự đóng thùng máy và mua các con chip từ chợ trời để tự lắp ráp. Đương nhiên là các máy này đều có thể điều chỉnh, không để cho người chơi thắng cược. Đề phòng trường hợp máy bị sự cố, không còn tuân theo lập trình thì người chủ máy thường cài chế độ cho máy tự động đứng hình (hỏng hóc) sau khi đã thua một số tiền nhất định. Việc hư hỏng này làm người chơi không thể chơi tiếp ở máy cũ mà phải chuyển sang máy khác để rồi bị thua lại.

Cảnh sát hình sự TP sẽ vào cuộc

Có nhiều điểm người chơi với số tiền cá cược rất lớn. Có điểm người chủ đặt máy chơi trên các tầng lầu và chỉ có những người quen biết mới được cho vào chơi. Có điểm nằm giữa các khu dân cư hoặc dọc trên các tuyến đường rất dễ nhận biết nhưng không hiểu sao vẫn công khai tồn tại.

Phó trưởng công an một quận cho biết hình thức tổ chức đánh bạc này là vi phạm pháp luật. Công an quận cũng thường xuyên phối hợp với phòng văn hóa quận tổ chức kiểm tra, xử lý và tịch thu máy đánh bạc. Tuy nhiên, do hám lợi và dễ tổ chức nên khi bị bắt điểm này thì các đối tượng lại nhanh chóng thuê mặt bằng mở ở nơi khác. Thời gian tới, công an quận sẽ chỉ đạo công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý, không để các hình thức cờ bạc trá hình này tồn tại.

Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, cho biết: “Việc tổ chức các máy chơi game nhưng biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình này thuộc trách nhiệm quản lý của các địa phương và cơ quan quản lý văn hóa. Với cách thức tổ chức chơi như trên cũng không khó bắt quả tang để xử lý. Phòng sẽ chỉ đạo đội chống tệ nạn rà soát, nghiên cứu để có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng tổ chức bài bạc theo dạng này”.

GIA NGHĨA - THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm