Cô gái bị người tình chém và thiêu sống đã tử vong

Sáng nay (26/12), Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, mặc dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) đã tử vong lúc 21h ngày 25/12.

Cô gái bị người tình chém và thiêu sống đã tử vong ảnh 1
Cô gái bị người tình chém và phóng hỏa đốt đã tử vong vào khuya 25/12

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng điều tra công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân tử vong do bị chém gây thương tích và bị bỏng nặng do cháy với vết bỏng sâu độ 4 trên 85% cơ thể.

Kẻ thủ ác gây ra cái chết thương tâm cho chị T. là Trần Trọng Phú, (26 tuổi, làm nghề thợ sơn, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), là người yêu chị T.

Do không được đáp lại tình yêu nên Phú ra tay sát hại chị T.

Điều tra ban đầu, vào lúc 9h30p ngày 19/12, Phú đến tiệm làm móng Thảo Nail (25 Bùi Xuân Phái, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) tìm người yêu cũ là T., nhân viên tiệm này.

Đến trước cửa tiệm, Phú gọi người yêu ra nói chuyện. Nhưng chị T. từ chối không gặp. Sau đó Phú mở cốp xe lấy dao và chai xăng mang theo xông vào tiệm nơi chị T. làm việc và chém xối xả vào đầu. Sau đó đổ xăng và thiếu sống người tình.

Người nhà nạn nhân T. cho biết, cả hai gia đình nạn nhân và kẻ thủ ác là chỗ quen biết. T. và Phú yêu nhau một thời gian và đến đầu 2013 thì T. nói chia tay vì nhiều nguyên nhân và có người yêu mới.

Bị người yêu nói lời chia tay, Phú vẫn đeo đuổi và yêu đơn phương. Khi biết tin T. có người yêu mới, Phú ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại người tình của mình để trả thù.

Ngay sau khi gây án, Phú cũng bị thương do lửa cháy vào vùng mặt và được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Công an TP. Đà Nẵng đã giám sát hung thủ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chờ Phú lành bệnh sẽ bắt tạm giam về tội giết người.

Theo Vũ Trung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm