VỤ GIẢNG VIÊN BỊ TỐ GẠ TÌNH

Công an chưa làm việc với người tố cáo

Liên quan đến vụ Nữ sinh tố giảng viên nhắn tin gạ tình” như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 7-7, sinh viên CTD cho biết cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa gặp D. để làm việc, lấy lời khai.

Trước đó, ngày 5-7, sinh viên D. tiếp tục làm đơn tố cáo ông Trần Xuân Ninh do cảm thấy sự việc có nguy cơ bị “chìm xuồng”. Trong nội dung đơn, D. vẫn cho rằng ông Ninh nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại gạ gẫm, dụ dỗ em vào nhà nghỉ “quan hệ” và dọa sẽ cho rớt tốt nghiệp.

Cùng ngày, ông Trần Văn Trúc, Trưởng khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh Trường ĐH Tây Nguyên, đã gặp D. để trao đổi về nội dung đơn tố cáo. Theo ông Trúc, khoa chỉ quản lý thầy Ninh về chuyên môn còn nhân sự thuộc quản lý của lãnh đạo trường, vì vậy sự việc D. tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của trường. Ông Trúc cũng mong muốn D. phản ánh sự việc không để ảnh hưởng đến uy tín các thầy cô khác trong trường.

LÊ ANH - HIỀN NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm