Công an vào cuộc vụ lập bàn thờ trước cổng nhà để đòi nợ

Theo thông tin ban đầu, bà NTL và công ty của anh H. là hai đối tác mua bán nông sản với nhau. Do việc buôn bán không được thuận lợi nên giữa anh H. và bà L. đã làm biên bản thống nhất món nợ khoảng 5,5 tỉ đồng, hẹn đến khoảng giữa năm 2014, anh H. sẽ trả nợ.

Tuy nhiên, từ ngày 19-12 đến nay, bà L. cùng nhiều người khác đến trước cổng căn biệt thự của anh H. trên quốc lộ 13 (thuộc xã Lai Uyên, Bến Cát) xịt sơn lên tường, viết lên tường rào. Sau đó còn ném bom xăng vào trong sân căn biệt thự trên rồi cho xe tải đến chắn trước cửa và giăng võng ngủ, lập bàn thờ.

Trưa 31-12, Công an xã Lai Uyên (huyện Bến Cát) đã yêu cầu phía bà L. dẹp bàn thờ, ngưng tụng kinh và tránh những hành động quá khích. Vụ việc chỉ được chấm dứt khi Công an xã Lai Uyên đến dẹp hiện trường và yêu cầu phía bà L. chấm dứt mọi hành động quấy rối.

Trước đó, hằng ngày cứ 5 giờ sáng, bà L. lập bàn thờ, mở cassette phát tiếng tụng kinh gõ mõ trước cổng nhà anh H.

H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm