Công nhân vui mừng nhận vé máy bay miễn phí về quê ăn Tết

Sáng 22-1, Công đoàn viên chức TP.HCM đã tổ chức Ngày hội công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động như trao quà Tết cho công nhân, tặng vé máy bay, vé tàu cho công nhân tiêu biểu về quê đón Tết. 

Trước đó, công nhân và người lao động các doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) đã mua sắm bình ổn giá tại Phiên chợ nghĩa tình. Các mặt hàng giảm giá từ 30-70%.  

Vừa chọn được món quà Tết ưng ý cho gia đình vừa được tặng vé máy bay về quê, chị Phạm Thị Phương Lan (công nhân công ty Schneider, TP Thủ Đức) rất vui mừng. Tại Phiên chợ nghĩa tình, chị dùng những tấm phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng để mua thực phẩm bình ổn giá.

Ông Lương Tuấn Anh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: KHÁNH CHI

"Trong thời gian thực hiện ba tại chỗ, công ty và công đoàn cũng có nhiều gói hỗ trợ, phần quà nhu yếu phẩm để động viên công nhân. Nay được nhận vé máy bay nữa tôi rất vui mừng, cảm giác quê nhà chưa bao giờ gần đến vậy" - chị chia sẻ.

Chị Phạm Thị Phương Lan (phải) vui mừng vì được hỗ trợ vé máy bay về quê ăn Tết. Ảnh: KHÁNH CHI

Chị Trần Thị Tiền (công nhân công ty Sonion, TP Thủ Đức) mua được thực phẩm bình ổn giá tại Phiên chợ nghĩa tình. Ảnh: KHÁNH CHI

Công nhân nhận quà Tết do Công đoàn Viên chức TP.HCM hỗ trợ. Ảnh: KHÁNH CHI

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn viên chức TP.HCM cũng trao nhiều phần quà cho công nhân khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... Chăm sóc gia đình công nhân lao động và thanh niên công nhân ở lại thành phố, tặng vé máy bay, vé tàu cho công nhân tiêu biểu, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết... với tổng giá trị gần 9 tỉ đồng. 

Phiên chợ nghĩa tình diễn ra từ ngày 18-1 đến 22-1. Ảnh: KHÁNH CHI

Theo chị Nguyễn Thị Bích Liên (Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP), số lượng và giá trị quà tặng chăm lo Tết năm 2022 gấp 12 lần so với năm 2021. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm