Cưa hạ cây để hái ươi, một người tử nạn

Ông Đặng Chí Hậu, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 1, xác nhận thông tin trên và cho biết thêm cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

 Đốn hạ cây ươi để lấy trái. Ảnh minh họa: CAND

Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, trong những ngày qua, nạn vào rừng chặt hạ cây để hái ươi bán cho thương lái bùng phát tại nhiều huyện miền núi Đồng Xuân, Sông Hinh. Hiện mỗi ngày có hàng trăm người vào các khu rừng dùng cưa lốc chặt hạ cây để hái lượm hạt ươi về bán, gây nạn phá rừng trên diện rộng.

Hiện giá ươi do các thương lái mua gom để bán sang Trung Quốc ở mức 30.000 đồng/kg tươi, hoặc 150.000- 170.000 đồng/kg khô. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn tại các cửa rừng để ngăn chặn tình trạng trên.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm