Cựu binh Trường Sa ở Đà Nẵng tặng quà cho 31 chốt phòng dịch

Ông Trần Văn Xuất chia sẻ: "Là một hội viên cựu chiến binh phường, tôi chủ động tham gia làm nhiệm vụ tại Chốt khu dân cư số 15 thuộc phường. Tuy có sự thay phiên nhau trực nhưng trong nhiều ngày qua cảm nhận thấy anh em khá vất vả.

Cựu binh Trần Văn Xuất tặng quà cho các Chốt.

Nhằm động viên tinh thần các thành viên tham gia làm nhiệm vụ ở các Chốt, tôi thay mặt gia đình đã đến tặng quà gồm nước uống và một số tiền cho 31 Chốt (với tổng số tiền 35 triệu đồng).

Cựu binh Trần Văn Xuất từng có nhiều năm làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Ông nỗ lực sản xuất kinh doanh vượt khó và trở thành Cựu chiến binh sản xuất giỏi. Đồng thời tích cực tham gia chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội.

Ông Trần Văn Xuất đang lau chùi, bảo dưỡng thường xuyên mô hình cột mốc chủ quyền.

Đặc biệt, với tình yêu biển, đảo thiết tha, năm 2009 ông đã xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa Đông bằng đá hoa cương trong khuôn viên tư gia.

 Du khách ở các nước Nam Mỹ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CÔNG THI

Năm 2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức Công bố kỷ lục quốc gia và trao bằng chứng nhận cho “Mô hình cột mốc Trường Sa bằng đá hoa cương lớn nhất trên đất liền”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm