Cứu người nước ngoài bị nạn trên biển Trường Sa

Trong ngày Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM đã liên lạc với người dân nước này được ngư dân Việt Nam cứu khi đang trôi trên biển, hiện được chăm sóc nhân đạo tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa. Tuy nhiên, có thể do người dân này nói tiếng dân tộc ít người của Malaysia nên chưa thể giao tiếp để xác định nhân thân, nguyên nhân bị nạn.

Tối 21-2, tàu cá QNg-91088TS do ông Nguyễn Duy Thanh (ngụ Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã cứu vớt một người nước ngoài trên đang bị trôi trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 40 hải lý về phía tây bắc. Nạn nhân được đưa vào cảng Cam Ranh chiều 27-2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã báo cáo Bộ Tư lệnh biên phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ đưa người nước ngoài trên về nước.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm