Đã khống chế vụ cháy rừng tại Phú Yên

Ông Kháng cho hay, suốt đêm 17-7 và sáng 18-7, hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng và nhân dân địa phương đã nỗ lực cắt các băng cản lửa lớn, có chiều rộng trên dưới 10m, nhờ trong đêm gió tây nam nhẹ nên ngọn lửa không lan rộng thêm.

Ông Kháng nói thêm, một lực lượng vài chục người vẫn được duy trì trong các cánh rừng để dập tắt kịp thời những nơi có nguy cơ lửa bùng cháy lại. Đêm trước đó, do trời tối và chữa lửa trong điều kiện thiếu dụng cụ bảo hộ, một số bộ đội bị lửa táp cháy áo, bỏng nhẹ phải đưa xuống núi sơ cứu.

Như TTO đã thông tin, đám cháy rừng này được phát hiện vào chiều tối ngày 16-7 tại khu rừng Đá Đen thuộc thôn Cẩm Thạch (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa), sau đó cháy lan sang rừng Suối Lạnh và nhiều cánh rừng khác.

Tỉnh Phú Yên và huyện Phú Hòa phải huy động 400 người từ nhiều lực lượng để dập tắt đám cháy.

Theo DUY THANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm