Đã xác định danh tính 6 thuyền viên mất tích trên vùng biển Nhật Bản

Sáu thuyền viên quê ở Hà Tĩnh và Quảng Bình gồm: Phạm Lương Khánh (20 tuổi) và Trần Đình Diệm (19 tuổi, cùng quê xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Tứ (23 tuổi, quê xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Tiến Tình (23 tuổi, quê xã tại Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh), Thiều Sinh Song (18 tuổi, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh), và Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, quê xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Sáu thuyền viên trên đều do Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) phái cử, đưa đi xuất khẩu lao động trên tàu đánh cá của Công ty Liên Toàn Thịnh (Đài Loan). Trong đó, anh Tĩnh xuất cảnh ngày 25-1. Năm thuyền viên còn lại là anh Khánh, Diệm, Tứ, Song, Quốc cùng xuất cảnh ngày 5-8.

Theo Công ty TTLC, phía chủ tàu Đài Loan cho rằng sáu thuyền viên trên nhảy xuống biển để trốn. Phía Công ty TTLC đang thường xuyên liên lạc với công ty môi giới ở Đài Loan và chủ tàu để cập nhật tình hình cho gia đình các thuyền viên.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, đêm 10-11, tàu cá Đài Loan vào tránh bão Vongfong thì sáu trong tổng số bảy thuyền viên Việt Nam trên tàu đã nhảy xuống biển ở  khu vực eo biển Tsuruga ngoài khơi miền Nam Hokkaido (Nhật Bản) rồi mất tích. Thuyền trưởng trên tàu đã lập tức báo cáo với cảnh sát và lực lượng chức năng ở Nhật.

Ngay sau đó, lực lượng tuần duyên (Nhật) ở cảng Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido đã tổ chức tuần tra liên tục để tìm kiếm tung tích sáu thuyền viên Việt Nam mất tích. Lực lượng tuần duyên cũng cho biết, đã phát hiện ba phao cứu sinh gần cảng Ohata, TP Mutsu, tỉnh Aomori. Trên các phao cứu sinh này có ghi tên con tàu chở cá xuất xứ từ Cao Hùng (Đài Loan) mà sáu thuyền viên Việt Nam đã làm việc trên đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm