Đang tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép ở Núi Sam

Liên quan đến xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ phiên bản 2 trên Núi Sam, ngày 9-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCMcho biết UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH MGA Việt Nam.

Theo đó, UBND TP Châu Đốc đã có quyết định xử phạt Công ty MGA Việt Nam số tiền 30 triệu đồng vì đã xây dựng trái phép công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam. Hiện tại Công ty MGA Việt Nam đang tiến hành tháo dỡ tượng bà xây trái phép.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, cuối tháng 2 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ngành đã có buổi làm việc với chủ đầu tư. Tại đây chủ đầu tư Công ty MGA Việt Nam đã cam kết sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép và mong muốn được thay vào bằng tượng Phật ngọc.

Đang tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép

Công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam do Công ty TNHH MGA Việt Nam đầu tư xây dựng. Đây là hạng mục công trình nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết của Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam (phần trên núi) được UBND tỉnh An Giang chấp thuận và Bộ VH-TT&DL đã thống nhất về chủ trương xây dựng.

Tuy nhiên, ngày 13-2, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MGA Việt Nam tạm ngưng xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam kể từ ngày 14-2. Bởi Công ty TNHH MGA Việt Nam chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng và chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến của cộng đồng tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm