Đạo diễn 'Những nẻo đường phù sa' qua đời

Thông tin trên trên Zing: "Con trai đạo diễn cho biết buổi tối anh vẫn ăn cơm cùng cha. Sức khỏe ông vẫn bình thường, chỉ có điều bị bệnh gút nặng nên chân tay hơi đau. 10 giờ hôm nay (4-3), anh đến giường gọi cha dậy thì người ông đã lạnh toát. Bác sĩ dự đoán đạo diễn Châu Huế đã ra đi từ đêm trước".

Đạo diễn Châu Huế. Ảnh: Trần Lượng

Đạo diễn Châu Huế sinh năm 1944 tại Huế; lớn lên được đào tạo điện ảnh ở Hà Nội và hơn 30 năm qua đã sống gắn bó, mê mải làm phim ở vùng đất Nam Bộ. Ông tốt nghiệp điện ảnh khóa 3 năm 1967, khóa đặc biệt được chuyên gia Trung Quốc đào tạo giáo trình điện ảnh của Matxcơva và Bắc Kinh.

Xuất thân là nhà quay phim, khi ra trường, được phân công về thành lập Điện ảnh Công an nhân dân (tiền thân của Hãng phim Công an nhân dân bây giờ). Sau chuyển về hãng phim truyện Việt Nam 1981 và khoảng đầu thập niên 1990, phần lớn anh em đạo diễn chuyển sang làm phim video. Châu Huế cũng vậy, ông đã thực hiện những bộ phim nhựa: Bài học nhớ đời, Kế hoạch 76, Đêm cuối năm, Đời hát rong, Hạnh phúc đắng cay, Sự phản bội vô hình, Congtylua … Sau đó, ông lại làm phim cho truyền hình cáp TP.HCM.

Lễ tẩm liệm diễn ra vào 21 giờ ngày 4-3 tại nhà riêng trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra vào 14 giờ ngày 7-3, sau đó hỏa táng diễn ra tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM. 

Đạo diễn Châu Huế giữa đời thường. Ảnh: Trần Lượng

Một cảnh trong phim “Ám ảnh xanh”  do Châu Huế đạo diễn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm