Đập phá quán bar vì không phục vụ sau 23h

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 4-1-2010, tại quán bar Rorubic, số 90 đường Vũ Quang (thuộc phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh).

Chỉ vì hết giờ phục vụ, chủ quán yêu cầu khách nghỉ để đảm bảo an ninh trật tự sau 23h theo quy định của địa phương, một nhóm khách hàng trong đó đứng đầu là đối tượng tên là Bé và Toàn đã đánh 2 nhân viên của quán.

Chưa thoả mãn, chúng còn gọi thêm người, mang theo mã tấu, dao truy tìm nhân viên của quán bar để đánh.

Thấy nhóm người này quá hung hãn nên chủ quán và nhân viên đã phải lánh mặt. Vì vậy, chúng đã phá vỡ 2 tấm cửa kính lớn của quán trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên quán kể lại: “Quán nghỉ rồi, họ đến chơi, đòi bật nhạc để uống nhưng quán không phục vụ vì đã quá giờ quy định của phường, nên chúng nổi nóng đập vỡ ly, và đấm vào mặt tôi và 1 nhân viên khác rồi ra về. Một lúc sau, chúng kéo thêm nhiều người đến và dùng mã tấu, kiếm rượt đuổi nhân viên để đánh tiếp, nhưng mọi người đã kịp thời lánh nạn”.

Ngay sau đó, công an phường Trần Phú đã có mặt, lập biên bản hiện trường vụ việc.

Sáng ngày 5-1, Công an phường Trần Phú đã triệu tập 2 đối tượng Bé và Toàn đến để điều tra làm rõ vụ việc.

 Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm