Đầu năm mỏi mắt ngóng lao động

Khảo sát tình hình cung cầu lao động những ngày đầu năm ở các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) tại TP.HCM, Bình Dương cho thấy các doanh nghiệp (DN) đang rất chật vật tìm nguồn cung lao động.

Cầu việc làm khá yên ắng

Tại KCX Linh Trung I (quận Thủ Đức, TP.HCM), Công ty TNHH Sản xuất Upgain mở hàng tuyển dụng đầu năm sớm nhất với số lượng 300 công nhân may. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, từ sáng đến trưa chỉ lèo tèo vài nữ công nhân đến nộp hồ sơ. Nhân viên tuyển dụng công ty này cho biết người lao động (NLĐ) đến nộp hồ sơ được cho thử tay nghề ngay, nếu đáp ứng yêu cầu thì nhận luôn.

Nhân viên này chia sẻ kinh nghiệm, đầu năm chủ yếu nguồn lao động từ các tỉnh miền Tây lên tìm việc. Còn các tỉnh miền Trung và miền Bắc thông thường sau rằm tháng Giêng NLĐ mới di chuyển vào TP kiếm việc, thành ra khâu tuyển dụng sẽ còn kéo dài đến hết tháng 2.

Nếu như đầu năm 2015, lao động từ các tỉnh đổ về tìm việc tại KCN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) thì năm nay tình hình lại yên ắng hơn. Không còn tình cảnh NLĐ kiên nhẫn xếp hàng dài đợi đến lượt nộp hồ sơ. Tại KCN này, Công ty Duy Hưng và Công ty TNHH Hansoll Vina căng băng rôn mỗi công ty tuyển 2.000 lao động phổ thông và kiểm hàng với mức thu nhập 5,7-6,5 triệu đồng/tháng. Hai công ty này còn công khai các chế độ tiền thưởng tết, tiền hoàn thành công việc, sinh hoạt phí, chuyên cần, thưởng kỹ thuật… Tuy nhiên, số lượng người đến nộp hồ sơ vẫn khiêm tốn.

Các công ty cần hàng trăm lao động nhưng chỉ lèo tèo vài lao động đến nộp hồ sơ đầu năm. Ảnh: P.ĐIỀN

Quy hương để giảm chi phí

Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc điều hành một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng chăm sóc da tại quận Tân Bình, than phiền khi công ty đang cần nhiều nhân viên quảng bá sản phẩm và bán hàng ngay từ đầu năm: “Chúng tôi đã tung thông tin tuyển từ nhiều kênh khác nhau, rốt cuộc chỉ nhận được các cuộc gọi đến hỏi thăm dò điều kiện làm việc, bán sản phẩm gì, lương, thưởng bao nhiêu, thời gian như thế nào, chứ rất ít người mặn mòi gặp gỡ để ứng tuyển” - ông Hòa nói.

Nói về tình trạng khan lao động đầu năm, ông Huỳnh Lê Khanh, Giám đốc Tổng vụ Công ty TNHH Nissei Việt Nam, lý giải: Thực ra các KCX-KCN tại TP.HCM vẫn có sức hút đối với lao động từ các địa phương, do nguồn cầu công việc dồi dào, lương cao hơn (lương vùng I). Tuy nhiên, những năm gần đây một số nhà máy có xu hướng chuyển dần về các tỉnh hoạt động kéo theo một số lao động ở khu vực đó họ dịch chuyển theo. Cụ thể, khi Công ty TNHH Nissei Việt Nam mở nhà thêm nhà máy tại Mỹ Tho, Tiền Giang, nhiều công nhân các tỉnh miền Tây đã xin về làm việc tại nhà máy này. “Nhiều công nhân sẵn sàng chấp nhận lương thấp nhưng ổn định nơi ăn chốn ở, hạn chế đi lại, chi phí sinh hoạt thấp hơn ở TP” - ông Khanh nhận xét.

Chị Nguyễn Thị Hoa, 29 tuổi, quê Bến Tre, công nhân làm trong xí nghiệp bao bì tại KCN Linh Trung II, cho biết đang chờ hết tháng 3 để tròn năm năm lãnh tiền bảo hiểm xong chị sẽ xin về làm tại KCN Giao Long ở quê nhà. “Tuy thu nhập thấp hơn 1,5-2 triệu đồng/tháng nhưng bù lại không phải chi phí tiền mướn nhà trọ, được ở gần gia đình chăm sóc người thân…” - chị Hoa tâm sự.

Cung lao động thấp hơn 10 lần

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Giới thiệu việc làm - Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, thông tin các DN tại KCN mới mở đặt hàng tuyển dụng trước và sau tết khá cao. Cụ thể: Ba ngày đầu đi làm sau tết có 354 DN có nhu cầu tuyển hơn 23.390 lao động, trong đó lao động phổ thông hơn 16.190 người, lao động kỹ thuật hơn 7.200 người. Nhu cầu tuyển tập trung vào các ngành nghề gồm may, chế tạo, chế biến, bán hàng, dệt may, da giày, điện tử, cơ khí chế tạo, y tế, tài chính, chứng khoán, bất động sản… Ngược lại, nguồn cung lại khá khiêm tốn, chỉ mới có hơn 1.940 lao động đến đăng ký tìm việc rải đều ở nhiều ngành nghề, trong đó có hơn 1.360 lao động phổ thông, còn lại là lao động trình độ đại học, cao đẳng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm các KCX-KCN TP.HCM, cho biết các DN đang có nhu cầu tuyển khoảng 8.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông trong các ngành may, điện tử, chế biến thực phẩm…

Đà Nẵng thiếu hụt cả ngàn công nhân

Tại TP Đà Nẵng, ngay sau tết các DN rao tuyển lao động với nhu cầu lên đến hàng ngàn người cùng các chế độ đãi ngộ, lương bổng hấp dẫn 4-6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đỏ mắt tìm không ra người.

Tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Công ty Keyhing Toys Việt Nam thông báo tuyển 700 lao động; tại KCN An Đồn (quận Sơn Trà), Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị cũng tuyển 300 lao động may giày xuất khẩu.

Đặc biệt, hàng loạt công ty dệt may trên địa bàn TP Đà Nẵng đang ra sức tìm kiếm công nhân sau tết nhưng vẫn khát như Công ty Dệt 29-3 tuyển 500 công nhân may, Công ty Cổ phần Thương mại Vinatex Đà Nẵng tuyển 100 công nhân.

Trước việc các DN đang thiếu hụt việc làm, ngay ngày 20-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã chính thức mở phiên giao dịch việc làm ngay từ đầu năm để kết nối NLĐ và các DN.

LÊ PHI

 Từ ngày 29-2 đến 29-3-2016, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình “Tiếp sức NLĐ” năm 2016 tại các bến xe, ga tàu. Chương trình sẽ tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ từ các tỉnh, thành về TP.HCM kiếm việc ngay khi họ vừa bước xuống xe để hạn chế tình trạng “cò” dắt mối, NLĐ bị mất tiền, đi lại mất thời gian.

Ông NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM

Đà Nẵng thiếu hụt cả ngàn công nhân

Tại TP Đà Nẵng, ngay sau tết các DN rao tuyển lao động với nhu cầu lên đến hàng ngàn người cùng các chế độ đãi ngộ, lương bổng hấp dẫn 4-6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đỏ mắt tìm không ra người.

Tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Công ty Keyhing Toys Việt Nam thông báo tuyển 700 lao động; tại KCN An Đồn (quận Sơn Trà), Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị cũng tuyển 300 lao động may giày xuất khẩu.

Đặc biệt, hàng loạt công ty dệt may trên địa bàn TP Đà Nẵng đang ra sức tìm kiếm công nhân sau tết nhưng vẫn khát như Công ty Dệt 29-3 tuyển 500 công nhân may, Công ty Cổ phần Thương mại Vinatex Đà Nẵng tuyển 100 công nhân.

Trước việc các DN đang thiếu hụt việc làm, ngay ngày 20-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã chính thức mở phiên giao dịch việc làm ngay từ đầu năm để kết nối NLĐ và các DN.

LÊ PHI

 Từ ngày 29-2 đến 29-3-2016, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình “Tiếp sức NLĐ” năm 2016 tại các bến xe, ga tàu. Chương trình sẽ tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ từ các tỉnh, thành về TP.HCM kiếm việc ngay khi họ vừa bước xuống xe để hạn chế tình trạng “cò” dắt mối, NLĐ bị mất tiền, đi lại mất thời gian.

Ông NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm