Dầu vón cục tấp vào bãi biển Đà Nẵng

Theo ông Phan Xuân Tiệp - Phó Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết, khoảng 4h sáng nay 8/11, các nhân viên cứu hộ của đơn vị đã phát hiện tình trạng dầu vón cục tấp vào bãi biển và báo cho lãnh đạo.

Dầu vón cục tấp vào bãi biển Đà Nẵng ảnh 1

Dầu vón cục nằm xen lẫn với rác và cát tấp vào bãi biển Đà Nẵng
Lượng dầu này tấp vào kéo dài từ khu vực bãi biển Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) đến biển phường Mân Thái và Thọ Quang (quận Sơn Trà). Theo quan sát của PV Dân trí, các cục dầu này to bằng nắm tay, có màu đen như dầu hắc; nếu không nhìn kỹ, du khách không thể phát hiện vì nằm xem lẫn với rác, cát bị sóng đánh lên bờ. Ông Phan Xuân Tiệp cho biết, những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, lượng rác tràn vào các bãi biển du lịch rất nhiều; đến hôm nay lại có thêm dầu vón cục tấp vào. Một số bãi biển du lịch trọng điểm như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Sao Biển… lượng dầu vón cục xen lẫn rác thải và cát xuất hiện khá dày. Trước tình hình trên, sáng nay (8/11), BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ môi trường số 1 (thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Đà Nẵng) tập trung lực lượng thu gom rác thải và số lượng dầu loại nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Phan Xuân Tiệp - do số lượng dầu quá lớn nằm xen lẫn với rác thải gây khó khăn trong công tác thu gom, xử lý. Bên cạnh đó, vón dầu còn làm ảnh hưởng đến môi trường nước khi một số du khách tắm biển dính phải khó rửa sạch. Ông Phan Xuân Tiệp cho biết, đơn vị đã có báo cáo gởi Sở TN-MT, VH-TT&DL và Chi Cục môi trường Đà Nẵng biết hiện tượng để tìm nguyên nhân và khắc phục, đảm bảo phục vụ khách du lịch trên các bãi tắm biển. Đến chiều 8/11, việc dọn dẹp dầu vón cục vẫn được các công nhân tiếp tục thu gom.
Theo  Công Bính (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm