Đề nghị cấm chém lợn, thu phí đổi tiền lẻ trong lễ hội

Cụ thể, dự thảo cấm “các hoạt động tổ chức lễ hội có nội dung, hình ảnh, hành động miêu tả cảnh đánh đập, mô tả cảnh đầu rơi, máu chảy”. Theo quy định này, có thể việc chém lợn trong lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) vốn gây tranh cãi về việc nên tiếp tục hay nên cấm sẽ phải dừng trong thời gian tới.

Dự thảo cũng cấm “hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa có nội dung mê tín dị đoan có nội dung làm mê hoặc người khác, trái với tự nhiên, gây tác động xấu về nhận thức, bao gồm: Cúng khấn trừ tà ma, chữa bệnh bằng phù phép, lên đồng phán truyền, xem bói, xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm trạng, phù chú...”.

Đặc biệt, dự thảo này đề cập đến việc đổi tiền lẻ tại các lễ hội. Hiện nay người dân có tiền chẵn, muốn đổi sang tiền lẻ (để làm lễ cúng) sẽ mất phí cho dịch vụ đổi tiền tự phát tại các lễ hội. Dự thảo quy định “không thực hiện hành vi đổi tiền hưởng chênh lệch giá”. Tuy nhiên, quy định này không nằm trong mục hành vi bị cấm mà nằm trong mục “thực hiện nếp sống văn minh” và chỉ áp dụng “trong khu vực di tích, lễ hội”.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm