Đề xuất bổ sung sự kiện kém văn hóa trong năm

Theo đó, đã có 15 sự kiện được đưa ra để các PV, nhà báo bỏ phiếu chọn ra 10 sự kiện được coi là tiêu biểu nhất trong lĩnh vực.

Trong đó có các sự kiện như nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản đa quốc gia; Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ hai được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới; bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở thành bộ phim đầu tiên của mô hình Nhà nước đầu tư, tư nhân sản xuất tạo được tiếng vang và chất lượng nghệ thuật, hiệu ứng xã hội và hiệu quả kinh tế…

Đáng chú ý, trong số 15 đề cử còn có sự kiện Nhà Việt Nam là một trong những điểm thu hút khách tham quan nhất tại triển lãm quốc tế EXPO 2015 tại Milan (Ý). Đề cử này cũng nhận được nhiều chất vấn của báo chí liên quan đến tính thuyết phục khi vẫn còn nhiều tranh cãi, bị phê phán vì tính sơ sài, thái độ phục vụ của nhân viên… Ông Trần Đăng Khoa (Trưởng ban tổ chức bình chọn) cho rằng đó chỉ là một vài ý kiến cá nhân, việc trưng bày sáu tháng mà có tới năm triệu lượt người tới tham quan thì chắc chắn nó không tồi. Ông Khoa cũng khẳng định phần trưng bày sản phẩm thời trang có sự hiểu lầm, đó là trang phục dân tộc Tày của Việt Nam chứ không phải là sản phẩm của Trung Quốc.

Trước câu hỏi về việc nhiều lần báo chí đề nghị đưa trở lại hạng mục bình chọn năm sự kiện văn hóa “tồi tệ” để có sự đánh giá, rút kinh nghiệm, ông Khoa khẳng định sẽ tiếp thu việc này và đề xuất lên Bộ VH-TT&DL,  đồng thời cho hay: “Nếu không được chấp thuận trong năm tới, báo Văn Hóa chúng tôi sẽ tự đứng ra tổ chức bình chọn những sự kiện chưa tốt của ngành và cũng mời báo chí tới bình chọn đàng hoàng”.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức của cuộc bình chọn 10 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu sẽ được công bố vào cuối năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm