Đi ăn cưới về băng qua đường sắt, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 19-1, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Km 42+500 thuộc địa phận xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo một số người dân chứng kiến, vào khoảng thời gian trên tàu hỏa mang số hiệu TN5 chạy hướng Hà Nội – Phủ Lý đang lao tới thì bất ngờ họ nhìn thấy 1 người đàn ông điều khiển xe máy, phía sau đèo 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ đang cố băng qua đường sắt.

Khi chiếc xe máy chưa băng qua hết đường sắt thì đoàn tàu lao tới tông thẳng vào chiếc xe. Sau cú đâm, người đàn ông cầm lái và 2 cháu nhỏ bị hất văng ra khỏi đường ray, người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ do tàu cán qua.

Danh tính người phụ nữ xấu số được xác định là bà Nguyễn Thị Việt (SN 1951), 3 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu là ông Ngô Hữu Thịnh (SN 1952, chồng bà Việt) và 2 cháu ngoại là Lý Thị Quỳnh (SN 2007) và Lý Thị Mai (SN 2009).

Chiếc xe máy biến dạng sau khi bị tàu hỏa đâm do cố băng qua đường sắt.
Chiếc xe máy biến dạng sau khi bị tàu hỏa đâm do cố băng qua đường sắt.

Tất cả đều ngụ xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và đang trên đường đi ăn cưới về thì gặp nạn. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hất tung nằm cạnh đường ra khoảng 2 m và bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo X.Nguyễn - T.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm