'Địa phương quan tâm cho cháu đến đây nhận quà tôi rất biết ơn'

Ngày 22-1-2022 Hội bảo về quyền trẻ em TP. HCM phối hợp cùng Tập đoàn Novaland, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng An ninh Đối ngoại trao 55 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tham dự chương trình tặng quà có Bà Lê Thị Thu (Nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam – Nguyên Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam), Bà Mai Thị Ngọc Mai (Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, trưởng cơ quan Thường trực phía Nam, Hội BVQTE Việt Nam), Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó trưởng cơ quan Thường trực phía Nam – Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đồng hành.

Bà Mai Thị Ngọc Mai (Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) phát biểu tại chương trình. Ảnh: TÚ NGÂN.

Phát biểu tại chương trình bà Bà Mai Thị Ngọc Mai (Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) chia sẻ: "Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, thể hiện tinh thần tương thân tương ái cùng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố"

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM được nhận quà Tết. Ảnh: TÚ NGÂN. 

Em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ máy tính bảng. Ảnh: TÚ NGÂN.

Dẫn con gái 5 tuổi đi nhận quà Tết chị N.N.P.A (ngụ quận 6) xúc động nói: "Gia đình tôi chỉ có chồng là trụ cột chính trong gia đình, từ lúc dịch bệnh đến nay lại càng thêm khó khăn tôi phải ở nhà trông cháu vì chưa thể gửi bé vào trường. Khi được địa phương quan tâm cho cháu đến đây nhận quà tôi rất biết ơn".

Các em nhỏ vui vẻ cầm trên tay phong bao lì xì đỏ. Ảnh: TÚ NGÂN.

Cầm trên tay túi quà cùng phong bao lì xì đỏ thăm em N.N.T.H  (9 tuổi, ngụ quận 3) hào hứng cho biết: "Em rất vui vì hôm nay được lì xì, còn có kẹo, bánh và sữa. Tết năm nay em cũng có thêm tiền để mua thêm quần áo mới. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm