Diễn tập ứng phó với thảm họa phục vụ APEC

Hai tình huống giả định là cấp cứu nhồi máu cơ tim cho một đại biểu cấp cao và ứng phó cấp cứu thảm họa cháy-nổ.

Tại tình huống thứ hai, bối cảnh cụ thể là tại resort Furama. Ba mươi đại biểu APEC đang ăn sáng thì bất thình lình xảy ra nổ lớn, khó bay mù mịt. Phần lớn các đại biểu bị thương, bỏng và ngạt. Số còn lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, la hét bỏ chạy ra ngoài.

Ngay lập tức, chuông báo động của khách sạn vang lên. Tổ y tế thường trực tại khách sạn (Trung tâm cấp cứu TPĐN) nhanh chóng có mặt tại hiện trường đánh giá tình hình. Đồng thời thông báo đường dây nóng của Ban điều hành y tế APEC và huy động các tổ y tế thường trực APEC lân cận đến hỗ trợ triển khai phương án cấp cứu hàng loạt cho các nạn nhân.

Ban thảm họa Sở Y tế TP kích hoạt ngay phương án ứng phó thảm họa đến các đơn vị liên quan, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi diễn tập.

Tình huống giả định các đại biểu APEC rơi vào trạng thái hoảng loạn, la hét tìm cách bỏ chạy ra ngoài sau khi xảy ra nổ lớn trên tầng cao. Ảnh: TÂM AN

Lực lượng y tế ngay lập tức có mặt đánh giá tình hình, ổn định tinh thần cho các đại biểu, đồng thời chuyển đại biểu bị thương đi cấp cứu. Ảnh: TÂM AN

Bác sĩ sơ cứu kịp thời cho những nạn nhân bị thương nhẹ. Ảnh: TÂM AN

Những nạn nhân bị bỏng nặng nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện dã chiến. Ảnh: TÂM AN

Tại đây các bác sĩ nhanh chóng triển khai việc cứu chữa cho các nạn nhân. Ảnh: TÂM AN

Các bệnh nhân được tiến hành sơ cứu tại chỗ. Ảnh: TÂM AN

Tiến hành các biện pháp sơ cứu cần thiết cho các bệnh nhân. Ảnh: TÂM AN

Sau khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển tới các bệnh viện để tiếp tục được điều trị. Ảnh: TÂM AN

Trước đó, BV Vicmec đã diễn tập tình huống cấp cứu cho một đại biểu VIP của APEC. Ảnh: TÂM AN

Tình huống đặt ra tại Trung tâm Ariyana, một đại biểu cấp cao đang phát biểu thì ôm ngực đau van, mặt tái nhợt và ngã khụy xuống sàn. Ảnh: TÂM AN

Ngay lập tức, Tổ y tế BV Vinmec thường trực bên ngoài đã tổ chức tiếp cận và triển khai phương án cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: TÂM AN

Lực lượng tham gia diễn tập nghe đánh giá, rút kinh nghiệm. Ảnh: TÂM AN

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường theo sát buổi diễn tập của Sở Y tế Đà Nẵng. Ảnh: TÂM AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm