Điều tàu cứu nạn cấp cứu ngư dân bị tai biến mạch máu não

Ngày 7-1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II, đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết hồi 4 giờ ngày 6-1, tàu QNg 94369 TS (trú Quảng Ngãi) đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam thì thuyền viên Nguyễn Mua (46 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị tê liệt nửa người bên trái, không có cảm giác. 

Vị trí hiện tại 14o23N - 113o14E (cách Đà Nẵng khoảng 310 hải lý theo hướng nam đông nam). Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán của bác sĩ 115, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Trước tình trạng nguy kịch tính mạng của nạn nhân, tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 14 giờ 40 ngày 6-1 tàu SAR 412 rời cầu cảng Trung tâm II đi cứu nạn, cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp bác sĩ 115. Lúc 3 giờ 40 ngày 7-1 tàu SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn tại vị trí 14o49N - 111o41E và tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu để bác sĩ sơ cấp cứu. Bệnh nhân vẫn tê liệt nửa người. 

Đến 4 giờ 5 tàu SAR 412 chuyển hướng hành trình đưa bệnh nhân về Đà Nẵng. Dự kiến tối nay tàu SAR 412 sẽ về đến cầu cảng Trung tâm II.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm