Điều tra bổ sung vụ nữ đại úy công an lừa đảo

Nội dung yêu cầu là phải làm rõ mức độ liên quan của anh Nguyễn Trường Trung (chồng Hà) vì anh này có ký vào ba giấy vay tiền để vợ lừa đảo.

Theo hồ sơ, năm 2007, Hà đấu giá được mảnh đất vườn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với giá 100 triệu đồng, sau đó chuyển nhượng cho người khác lấy 145 triệu đồng. Năm 2010, Hà lại lừa thế chấp mảnh đất để vay của người dân 1,9 tỉ đồng. Khi đất được cấp giấy đỏ thì Hà không làm tiếp thủ tục chuyển nhượng mà mang giấy này đi thế chấp ngân hàng vay 1,9 tỉ đồng.

Sau đó, Hà mua xe ô tô đắt tiền và tiếp tục đi lừa vay tiền của người dân để làm ăn. Do bị thua lỗ, Hà tiếp tục về lừa anh em, người dân mang đất và nhà ở thế chấp ngân hàng để cho Hà vay lại tiền với lãi suất cao hơn. Trong vòng bốn năm, Hà đã thực hiện 13 vụ vay tiền và chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng.

Tháng 12-2011, không còn khả năng chi trả, Hà đến cơ quan Công an TP Vinh để đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi viết đơn xin ra khỏi ngành công an.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm