Điều tra vụ giám đốc bệnh viện bị chém

Theo đó, tối 1-3, ông Đào Quang Minh (50 tuổi, Giám đốc BV Thanh Nhàn) cùng một số cán bộ trong và ngoài cơ quan đi công tác. Khi đến ngã ba quốc lộ 2 giao đường 131 hướng về thị trấn Sóc Sơn, xe dừng lại để mọi người nghỉ mệt. Sau khi nghỉ, ông Minh chuẩn bị lên xe thì một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dùng dao tông lao tới chém liên tiếp vào ông Minh gây thương tích. Thấy vậy, hai người trong đoàn lao xuống ngăn cản cũng bị đối tượng dùng dao tấn công. Sau khi chém xong, đối tượng bỏ chạy về xe máy do người khác chờ sẵn tẩu thoát. Ông Minh bị nhiều vết chém vào người, trong đó có một vết vào mang tai, vài vết chém vào lưng… Sau khi sơ cứu tạm thời, ông Minh được đưa đi cấp cứu tại BV E, Hà Nội. Theo bà Hoàng Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc BV Thanh Nhàn, đi cùng đoàn, thời điểm xảy ra lúc tối nên mọi người không quan sát được gì.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP Hà Nội) đang khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm