Đoàn phải thể hiện vai trò giám sát và phản biện

Ngày 12-11, Đại hội đại biểu Đoàn TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc với sự tham gia của 443 đại biểu đại diện cho hơn 685.000 đoàn viên của thành phố.

Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thành phố phát triển, sáng tạo phải là khát vọng của thanh niên và là cơ hội để thanh niên góp sức cùng thành phố. Bí thư đề nghị nhiệm kỳ tới, Đoàn phải thể hiện vai trò giám sát và phản biện của mình đối với các vấn đề của thành phố.

Ngoài ra, Đoàn phải khảo sát về sự hài lòng của thanh niên đối với tổ chức của mình và thực hiện thường xuyên việc này để thu hút, tập hợp thanh niên; chú trọng giáo dục truyền thống văn hóa Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội

Trình bày dự thảo báo cáo tại đại hội, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, cho biết nhiệm kỳ qua tuổi trẻ TP.HCM đã thực hiện nhiều phong trào như: Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng hành với thanh niên  lập nghiệp; tập hợp thanh niên...

Đã có hơn 31.000 bạn trẻ đã được vay vốn khởi nghiệp, nhiều chương trình hỗ trợ hữu ích cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ đã được thực hiện; 1,5 triệu lượt thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; hơn 665.000 thanh niên được giới thiệu việc làm...

Các đại biểu ưu tú tham dự đại hội

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể như hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên thanh niên được áp dụng vào thực tiễn; hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo thành công; triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 công trình thanh niên...

Ghi nhận thành quả tuổi trẻ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị Thành đoàn tiếp tục định hướng, dẫn dắt và phát huy bộ phận thanh niên chưa tiếp cận với hoạt động của Đoàn.  Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện  thể chất, đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tập hợp, kết nối và giáo dục thanh thiếu nhi; khơi dậy tinh thần hiếu học, đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm