Doanh nhân kiều bào hướng về biển đảo đầu năm

Ngày 3-1, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vui mừng đón nhận thành viên mới là Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nâng tổng số hội viên tập thể của CLB lên 84 hội viên. Đây cũng là đơn vị đầu tiên được kết nạp trong năm 2018.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", trao chứng nhận hội viên tập thể của CLB cho ông Peter Hồng, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: H.LAN

Ông Nguyễn Hồng Huệ (tức Peter Hồng), Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt hiệp hội bày tỏ  vinh dự khi đồng hành cùng CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Ông Huệ khẳng định sẽ tích cực phối hợp với CLB tuyên truyền nâng cao tình yêu của kiều bào hướng đến biển đảo thân yêu và tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của doanh nhân kiều bào. Theo ông Huệ, kiều bào ở nước ngoài hiện có ở 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, ước tính khoảng trên 5,5 triệu người, kể cả thế hệ con em.

Tại TP.HCM, có hơn 1.176 doanh nghiệp là của kiều bào. Nhân dịp này, hiệp hội sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao để chọn một ngày kiều bào hướng về biển đảo nhằm kết nối tấm lòng kiều bào khắp nơi hướng về biển đảo.

Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, trao hoa cảm ơn cho ông Jonathan Hạnh Nguyễn, một doanh nhân kiều bào có nhiều đóng góp tích cực cho biển đảo thân yêu. Ảnh: H.LAN

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", trân trọng cảm ơn sự tham gia đồng hành của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Hoa cho rằng sự tham gia của mỗi cá nhân, tập thể có ý nghĩa to lớn, thể hiện sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của mỗi người con quê hương ngày càng lớn mạnh. Bà hy vọng ý tưởng mỗi năm có ngày vì biển đảo thân yêu của ông Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, sẽ thành sự thật và như nếp thông lệ mở màn năm mới và tiếp tục lan tỏa sang nhiều ngành nghề khác nhau.

Bà Trương Mỹ Hoa trao bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho luật sư Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc. Ảnh: H.LAN

Nhân dịp này, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng trao bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho luật sư Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc (theo Quyết định số 323 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

Ông Phúc là người đã khởi xướng, kêu gọi, vận động các doanh nhân Việt Nam tại Úc châu cùng đồng hành với CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trong nhiều năm qua để góp phần chăm lo cho biển đảo quê hương, đặc biệt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc châu (đơn vị đầu tiên ở nước ngoài trở thành hội viên tập thể của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm