Đột nhập nhà dân, phá két sắt

Bước đầu, các đối tượng trong hai nhóm khai nhận gây ra 19 vụ cắt khóa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, trong đó có những vụ phá két sắt.

Chập choạng tối 3/5, chị Nguyễn Thị Thu P., trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương mới về nhà. Chị P. giật thót mình khi phát hiện chiếc khóa cửa nhà đã bị cắt tung. Quá hoảng loạn, chị P. vội lao vào nhà, trước mắt chị là cảnh tượng hoang tàn, toàn bộ nhà cửa bị lục tung, chiếc két sắt bị đập phá, số tiền hơn 40 triệu đồng đã "không cánh mà bay".

Liên tiếp trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hải Dương xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng là phá khóa cửa, sau đó phá két sắt, trộm cắp tiền vàng, trong đó có những vụ chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn.

Điển hình như lúc 10h ngày 9/4, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Trần Đình H, trú tại phường Hải Tân (TP Hải Dương). Bọn chúng phá két sắt, trộm cắp tiền, vàng, điện thoại di động với tổng số tiền hơn 148 triệu đồng. Trước tình hình trên, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP phối hợp với Công an các phường, tuần tra mật phục, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương xác định đối tượng nghi vấn là Lương Đình Lịch, 23 tuổi và Nguyễn Văn Liêm, 21 tuổi, trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ngày 8/5, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Lịch và Liêm. Đến ngày 14/5, Lịch và Liêm khai nhận gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Số tiền này, bọn chúng đều nướng vào cờ bạc.
 

 
Theo X.M (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm