Du khách Thụy Điển bị tan nạn khi đang leo núi Phan Si Păng

Theo bác sỹ Trần Văn Lai , Giám đốc Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, chiều Chủ nhật 5/9, bệnh viện này nhận được thông tin đề nghị của Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa chi viện một tốp cán bộ nghiệp vụ có tay nghề giỏi lên cùng các bác sỹ Bệnh viện Sa Pa hội chẩn, phẫu thuật cấp cứu một du khách Thụy Điển bị thương khá nặng do bị ngã trên đường leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng.

Du khách Thụy Điển bị tan nạn khi đang leo núi Phan Si Păng ảnh 1

Máy bay trực thăng chuẩn bị đưa du khách Thụy Điển bị tai nạn ở Sa pa về Hà Nội

Bác sỹ Trần Văn Lai cho biết thêm, du khách người Thụy Điển bị tai nạn mang tên trong hộ chiếu  là Hewvik  Gorbow, 42 tuổi, đang công tác ở Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Theo Bác sỹ Phạm Lê Trung, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Sa Pa, du khách trên bị ngã và chấn thương lồng ngực, tràn máu màng phổi và mất khá nhiều máu khi đang trên đường chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng.

Sau khi phẫu thuật xong, ngay trong đêm ngày 5 rạng sáng ngày 6 /9 Bệnh viện đa khoa Sa Pa đã cho xe chuyên dùng chở bệnh nhân này đưa xuống Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi, điều trị và chuyển tiếp về Hà Nội.

Sau hơn hai ngày theo dõi, cứu chữa kịp thời, chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai)  sức khoẻ của ông Hewvik Gorbow tiến triển tốt và vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay (8/9) bệnh nhân đã được đưa về Hà Nội điều trị tiếp bằng máy bay trực thăng của Tổng công ty bay dịch vụ (Bộ quốc phòng ).

 Theo Phạm Ngọc Triển - Mạnh Dũng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm