Đưa 11 trẻ ở tịnh xá Ngọc Tuyền vào trung tâm bảo trợ

Dù được huyện thông báo và vận động trước rằng việc đưa các trẻ đến cơ sở mới nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các cháu nhưng Ni sư Giác Liên, người đang nuôi dưỡng các cháu bé, không đồng ý.

Khi đoàn của huyện tới Tịnh xá thì không thấy ni sư Giác Liên và trẻ nào đang ở. Sau khi kiểm tra, xác minh, đoàn phát hiện ni sư Giác Liên đưa toàn bộ trẻ xuống phía dưới khu vực nhà kho phía sau tịnh xá để tránh cơ quan chức năng phát hiện. 

Các thành viên trong đoàn khi xuống dưới khu vực nhà kho đều choáng váng với cảnh tượng đồ từ thiện gồm quần áo, dầu ăn, sách vở, đồ chơi, … ngổn ngang, ẩm mốc, bốc mùi rất kinh khủng. Dù ni sư Giác Liên có ý kiến không đồng ý nhưng cơ quan chức năng vẫn tiến hành đưa 11 cháu nhỏ dưới ba tuổi ra xe về trung tâm bảo trợ. Các cháu nhỏ còn lại được giao cho hai cô bảo mẫu tiếp tục chăm sóc.  

Tịnh xá Ngọc Tuyền từ lâu đã được nhiều mạnh thường quân biết tới và ghé thăm, tặng quà vì cảm mến đức độ của ni sư Giác Liên khi nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi. Tuy nhiên thời gian gần đây, một số cá nhân, phật tử ghé tịnh xá, chứng kiến một số cảnh tịnh xá không đảm bảo điều kiện vệ sinh, nơi ở, chăm sóc trẻ em như trước. Vì vậy họ đã phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương. Mặc dù Ban trị sự huyện và các ban ngành của UBND huyện, thị trấn Phú Mỹ, khu phố thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở cơ sở thực hiện đúng quy định theo pháp luật nhưng cơ sở vẫn không khắc phục được.

Tháng 11-2017, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thành sau khi kiểm tra tình hình nuôi dạy trẻ mồ côi tại tịnh xá Ngọc Tuyền đã có báo cáo và họp với huyện Tân Thành. Cụ thể, tịnh xá nuôi dạy 24 trẻ. Ngoài hai trẻ được gia đình đón về nhà, tịnh xá còn nuôi  11 trẻ trong độ tuổi mầm non, sáu trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, hai cháu trong độ tuổi tiểu học và hai cháu độ tuổi học THCS và một trẻ bị tâm thần nhẹ.

Tịnh xá Ngọc Tuyền là nơi nuôi dạy trẻ tự phát, không đảm bảo vệ sinh môi trường; thức ăn cho trẻ không được bảo quản đúng cách; y phục các trẻ không được chú ý giặt ủi. Trong tịnh xá không có bảo mẫu chăm sóc các cháu đúng quy định. Phần lớn các cháu được cơ sở nuôi dưỡng đều có sức khoẻ bình thường nhưng nhận thức chậm, ít nói, ít giao tiếp, lối sống không nề nếp khó dạy bảo, nghịch phá và vệ sinh cá nhân không sạch sẽ.

Vì vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện cũng đồng ý với phương án huyện Tân Thành đề ra là di dời các trẻ nhỏ ở đây về các cơ sở hợp pháp để đảm bảo điều kiện chăm sóc các cháu.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng 14-12: 

Đồ từ thiện bị bỏ bừa bộn lâu ngày trong kho. Ni sư cho các bé ở tạm đây đế né cơ quan chức năng.

Đồ từ thiện bị bỏ bừa bộn lâu ngày trong kho. Ni sư cho các bé ở tạm đây đế né cơ quan chức năng. 

Dầu ăn, nước tương, quần áo, đồ chơi của trẻ vứt thành đống lộn xộn

Dầu ăn, nước tương, quần áo, đồ chơi của trẻ vứt thành đống lộn xộn 

Các trẻ vô tư chơi ở kho hôi hám, ẩm mốc và nói sư bà dặn hôm nay sẽ ngủ lại đây

Các trẻ vô tư chơi ở kho hôi hám, ẩm mốc và nói sư bà dặn hôm nay sẽ ngủ lại đây

Cảnh tượng khiến ai cũng bàng hoàng khi bước vào kho của tịnh xá Ngọc Tuyền

Cảnh tượng khiến ai cũng bàng hoàng khi bước vào kho của tịnh xá Ngọc Tuyền

Đồ chơi, tập vở vứt la liệt dưới nền nhà

Đồ chơi, tập vở vứt la liệt dưới nền nhà

Những trẻ lớn tuổi hơn vẫn còn ở lại tịnh xá Ngọc Tuyền

Những trẻ lớn tuổi hơn vẫn còn ở lại tịnh xá Ngọc Tuyền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm