Đưa LS quân tình nguyện hy sinh sau 38 năm về Củ Chi

Việc tìm được mộ liệt sĩ kể trên khá đặc biệt và phải trải qua thời gian dài. Bởi liệt sĩ Tạ Quang Bửu, sinh năm 1958, quê ở Huế, nhưng gia đình vào sinh sống tại TP.HCM. Hiện gia đình còn mẹ là cụ Bùi Thị Uyển, 88 tuổi, đang ngụ ở huyện Củ Chi.

Đưa hài cốt liệt sĩ Tạ Quang Bửu lên xe về Củ Chi. 

Thời thanh niên, ông Bửu ra Nha Trang (Khánh Hòa) làm công nhân và nhập ngũ tại đây năm 1977 (Thuộc đơn vị E812 – F309). Khi hy sinh, phần mộ liệt sĩ Tạ Quang Bửu được đưa về an táng tại nghĩa trang IA GRAI (tỉnh Gia Lai). Vì vậy, từ nhiều năm qua các cựu chiến binh thuộc các đơn vị E812- F309…đã kết nối khắp mọi vùng miền đất nước và đến nay mới tìm được mộ của liệt sĩ Tạ Quang Bửu.

38 năm nay, liệt sĩ Tạ Quang Bửu nằm tại Nghĩa trang IA GRAI (tỉnh Gia Lai)

Thể theo nguyện vọng của gia đình, nhất là người mẹ của liệt sĩ năm nay đã 88 tuổi, các CCB đã cất bốc hài cốt và đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi (TP.HCM).

Theo kế hoạch, sáng mai (ngày 29-7), các cơ quan chức năng, đoàn thể của địa phương, đồng đội và gia đình sẽ làm lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Tạ Quang Bửu tại nghĩa trang quê nhà.                                                                                   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm