Đưa xe buýt mới về các xã Đất Thép Củ Chi

Tuyến 100 kết nối trung tâm hành chính huyện Củ Chi với các xã vùng ven, vùng xa của huyện Củ Chi là Phước Hiệp, Phước Thạnh và điểm cuối là xã Thái Mỹ anh hùng. Lộ trình tuyến 100 dài 16,8 km đi trên quốc lộ 22 và tỉnh lộ 7 qua nhiều trường học, khu hành chính của các xã trên.

Các đại biểu kéo băng đưa 13 xe buýt mới vào chạy trên tuyến 100

Các đại biểu kéo băng đưa 13 xe buýt mới vào chạy trên tuyến 100.

Trên các xe buýt này có trang bị máy lạnh (dàn xe cũ chạy từ năm 2002 không có máy lạnh), thiết bị rao trạm, hộp đen giám sát hành trình… Mỗi ngày trên tuyến sẽ có 124 chuyến, giãn cách mỗi chuyến 12-15 phút, thời gian hành trình 35 phút/chuyến với giá vé 5.000 đồng/lượt/hành khách. Chuyến đầu tiên trong ngày xuất phát từ đầu bến Củ Chi và bến cuối ở cầu Tân Thái, xã Thái Mỹ, lúc 5 giờ 15; chuyến cuối trong ngày chạy từ hai đầu lúc 19 giờ 10.

Việc chạy chuyến đầu sớm hơn 30 phút so với trước đây và kéo dài thời gian chạy chuyến cuối ngày đến 19 giờ 10 (thêm 1 giờ 10) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân, học sinh, sinh viên ở các xã vùng xa của huyện Củ Chi.

Mỗi ngày có 124 chuyến xe buýt loại mới đi về giữa bến xe Củ Chi và xã Thái Mỹ anh hùng.

Mỗi ngày có 124 chuyến xe buýt loại mới đi về giữa Bến xe Củ Chi và xã  Thái Mỹ anh hùng.

Trước đó, ngày 30-6, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, Sở GTVT và Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Đông Nam đã đưa 12 xe buýt mới, loại 40 chỗ, có máy lạnh vào thay thế cho đoàn xe 12 chỗ thùng hờ, khách lên xe từ sau đuôi, không máy lạnh chạy từ năm 2002 trên tuyến số 51, từ Bến xe Miền Đông đi Bình Hưng Hòa và ngược lại. Đây là bước tiếp của chương trình thay mới các đoàn xe buýt cũ chạy từ năm 2002-2003 nay đã xuống cấp của Sở GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm