Dùng súng giả cướp tiền bị nạn nhân phát hiện

Ngày 27-7, Công an huyện Từ Liêm cho biết vừa lập hồ sơ xử lý Phan Anh Tuấn (SN 1990, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phan Anh Tuấn khai nhận để kiếm tiền mua xe máy, Tuấn đã lên mạng rao bán chiếc máy tính bảng iPad 4 với mục đích cướp tiền của người đến mua máy tính bảng.

Ngày 24-7, có khách đặt hàng, Tuấn hẹn anh Lê Hoàng Sơn (SN 1987) và Nguyễn Quang Hưng (SN 1991, đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến mua iPad.

Khi gặp, Tuấn bảo Sơn và Hưng đèo về khu đô thị Resco (ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để bàn giao máy.

Trên đường đi, đến đoạn đường Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm), Tuấn rút khẩu súng giả vỏ nhựa đen thủ sẵn, dí vào đầu Sơn đe doạ. Nhưng anh Sơn phát hiện súng giả nên đã gạt tay và truy hô.

Đúng lúc này thì có tổ công tác Đồn Công an số 19, Công an huyện Từ Liêm đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, nghe thấy có tiếng tri hô liền triển khai lực lượng và bắt Tuấn ngay tại trận.
Theo N.Quyết (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm