Đường phố TP.HCM vắng lặng trước giờ giãn cách xã hội

Sau khi có thông tin giãn cách xã hội, khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Cầu Mống cùng các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi… vắng hơn so với thường.

Một số tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh... thông thoáng; một số công viên, khuôn viên tập thể dục được giăng giây để tránh việc người dân tụ tập.

Khu vực trung tâm TP.HCM vắng vẻ trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

Bưu diện TP.HCM lác đác người qua lại.

Dọc đường Lê Duẩn, xe cộ đã bắt đầu trở nên vắng vẻ vào buổi chiều ngày 30-5, chỉ vài người đi dạo trên vẻ hè.

Một em bé ung dung chơi đùa trong khu vực trung tâm 

Hai chị em bé Minh Anh được cha mẹ đưa để đây để thư giãn cuối, tuần. Nghe tin giãn cách xã hội, cha của hai bé là anh Đỗ Lệnh Duy (quận Bình Thạnh) cho biết: Sau hôm nay, gia đình sẽ hạn chế ra đường 

Cầu Mống (quận 1) là nơi mà các bạn trẻ ở TP.HCM hay đến vào dịp cuối tuần để chụp ảnh, check-in nhưng chiều 30-5 trở nên yên ắng.

Khu vực Hồ Con Rùa (quận 1) đã được giăng giây để hạn chế tập trung đông người.

Tương tự, khuôn viên tập thể dục cũng được "đóng băng" 

Đường Sương Nguyệt Anh (quận 1) vắng xe cộ

Phố đi bộ đã dừng hoạt động từ nhiều ngày trước

Tại Bến xe miền Đông, đông hành khách, học sinh, sinh viên mua vé về quê.

Hình ảnh các em bé theo cha mẹ lấy mẫu xét nghiệm ở Gò Vấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm