Giả danh nhà xe lừa lấy hàng trăm tấn sắt thép

Cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Lê Vĩnh Huy (trú phường Xuân Thủy, TP Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 8-2012, Huy lấy tên giả là Linh - nhân viên Công ty TNHH Thương mại HĐ gọi điện thoại đến Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật (Hòa Vang, Đà Nẵng) giới thiệu là chủ xe chuyên chở hàng hóa từ TP.HCM, Hà Nội về Đà Nẵng với giá rẻ. Tin tưởng, tháng 9-2012, Công ty Nhân Luật đồng ý ký hợp đồng vận chuyển 140 cây thép cọc cừ larsen III (trọng lượng hơn 100 tấn) từ Hà Nội về Đà Nẵng với giá 330.000 đồng/tấn (chỉ bằng nửa giá thị trường). Sau khi thuê xe đến nhận hàng, Linh đưa số hàng này về Nam Định bán cho một doanh nghiệp tại đây lấy hơn 1 tỉ đồng. Phát hiện sự việc, Công ty Nhân Luật đã trình báo công an nhờ can thiệp, niêm phong số hàng nói trên.

Xác định đây là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, PC46 (Công an TP Đà Nẵng) đã xác lập chuyên án, truy bắt Huy.

Ngoài vụ lừa Công ty Nhân Luật, Huy còn thực hiện ba vụ lừa đảo khác tại ba doanh nghiệp sắt thép trên địa bàn TP Đà Nẵng. tháng 6-2012, Huy lừa và chiếm đoạt của Công ty CP Dana - Ý lô hàng 60 tấn thép (trị giá hơn 850 triệu đồng). Tháng 7-2012, Huy lừa tiếp Công ty CP Thiên Kim một lô hàng thép các loại có trọng lượng hơn 21 tấn (trị giá 400 triệu đồng).

Từ tháng 12-2011 đến tháng 9-2012, Huy đã gây ra tổng cộng bốn vụ lừa đảo lớn tại bốn doanh nghiệp sắt thép (đều có trụ sở đóng tại Đà Nẵng), chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,2 tỉ đồng. Theo hồ sơ, Huy có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù cuối năm 2011.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm