Gia Lai công bố rủi ro thiên tai cấp độ 1 trên toàn tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai giao cho các đơn vị trển khai các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn; báo cáo tình hình hạn hán, thiệt hại do hạn hán và đề xuất hỗ trợ chống hạn, cứu đói, khôi phục sản xuất cùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

Mực nước ở các sông suối xuống thấp

Mực nước trên các sông suối trên tỉnh Gia Lai từ tháng 1 đến tháng 4 đều có xu hướng giảm. Hiện các hồ ở phía Đông và Đông Nam tỉnh lượng nước trong hồ chỉ đạt từ 30 đến 80% dung tích hồ. Lượng nước chảy trên các sông suối thiếu hụt 30%-50%.

Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh hiện diện tích cây trồng bị hạn lên đến 2.900 ha tập trung chỉ yếu ở các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Pah...

Dự báo được tình trạng hạn hán do lượng mưa năm 2015 thấp, phòng nông nghiệp ở các huyện đã tuyên truyền trước đó cho các hộ gia đình hạn chế trồng lúa nước, chuyển đổi sang những giống cây trồng thích hợp hoặc bỏ hoang để tránh thiệt hại đầu tư. Vụ Đông Xuân năm nay diện tích lúa nước, cây màu, cây công nghiệp giảm so với vụ trước khoảng 2.670 ha.

Cây màu thiếu nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm, lượng mưa tại khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum) chỉ đạt 50%-60% so với nhiều năm trước. Dự báo mùa khô năm nay ở Gia Lai sẽ xảy ra tình trạng hạn hán nặng nhất trong 18 năm trở lại đây.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm