Gia Lai: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn xôi

Thông tin ban đầu, vào chiều 3-12, một đoàn từ thiện phối hợp với Hội chữ thập đỏ của huyện Chư Pưh đến thăm, tặng quà cho người dân xã Ia Phang, huyện Chư Pưh.

Trong số quà từ thiện có bánh và xôi. Người dân đến nhận quà và đưa về sử dụng, sau đó thì xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn ói.

Đến chiều 4-12, ghi nhận có hơn 100 ca bệnh bị các triệu chứng kể trên, trong đó có nhiều trẻ em.

Trung tâm y tế huyện Chư Pưh đã cử y bác sĩ, nhân viên y tế xuống hiện trường cấp cứu và điều trị cho những bệnh nhân bị ngộ độc.

Nắm bắt thông tin vụ việc, lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống khu vực có sự việc trên để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, hỗ trợ việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Theo đại diện Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, nguyên nhân ban đầu được xác định là những người trong xã Ia Phang bị ngộ độc có thể là do ăn xôi để qua đêm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Gia Lai điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm