“Giải cứu“ rắn hổ mang chúa

Trước đó, Đội 3.1 - Phòng Cảnh sát môi trường, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Ba Đình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Huỳnh Thúc Kháng, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy, người ngồi sau ôm một túi to có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra chiếc túi, cơ quan công an phát hiện có hai cá thể rắn hổ mang chúa (loài động vật thuộc nhóm 1B, động vật rừng quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ...), nặng gần 9kg, dài 3m. Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai tên là Nguyễn Công Thắng (SN 1981) và Nguyễn Trường Oai (1987), cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Bước đầu, 2 thanh niên đã thừa nhận hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép của mình. Vụ việc đã được bàn giao cho CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra.            

Theo Quang Tấn (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm