Giải Việt dã kỷ niệm 44 năm TP.HCM chính thức mang tên Bác

Sáng ngày 28-6, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM và Sở Văn hóa & Thể thao TP phối hợp tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 44 - 2020.

Cuộc thi thu hút gần 1.200 vận động viên chuyên nghiệp và những người yêu thích điền kinh đến từ nhiều đơn vị khác nhau như Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ 24 quận, huyện và thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong các chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2020). Giải Việt dã truyền thống là hoạt động thể dục, thể thao được TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao

Trao giải tập thể cho các đơn vị đạt thành tích cao của giải. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các vận động viên tham gia tranh tài được chia làm 4 đợt chạy trên tuyến đường Đồng Khởi – Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi. Sau mỗi nội dung thi đấu, ban tổ chức chọn ra 10 vận động viên có thành tích cao nhất để trao các giải thưởng.

Vừa hồi phục chấn thương, em Nguyễn Phương Trúc (đơn vị Quận 2), vẫn hăng hái tham gia và đoạt huy chương vàng ở nội dung nữ thiếu niên. Trúc cho biết em rất đam mê bộ môn điền kinh, đây là dịp để em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm