Giám đốc Công an Hà Nội cũng bị “chặt chém” tại bãi gửi xe

Thu quá giá tràn lan

Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc công an Thành phố, cho biết, từ ngày 30/5 đến 14/7, liên ngành thành phố đã kiểm tra 70 điểm trông giữ xe trên ở 10 quận nội thành, phát hiện 65/70 điểm vi phạm (chiếm 93%).

Cụ thể thu tiền quá mức phí quy định 50/70 điểm; sử dụng vé không đúng quy định 48/70 điểm; vi phạm thực hiện nghĩa vụ thuế 30/70 điểm; vi phạm niêm yết giá vé 35/70 điểm; không có đăng ký kinh doanh 25/70 điểm… Tang vật tạm giữ 7 xe máy và 50 vé tự phát hành.
Giám đốc Công an Hà Nội cũng bị “chặt chém” tại bãi gửi xe ảnh 1
Điểm trông giữ xe ở viện mắt Trung ương trên vỉa hè
khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Các ngành chức năng quyết định xử phạt hành chính 60 trường hợp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, công an và thanh tra thành phố xử phạt 700 triệu đồng các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Sở Tài chính xử phạt 50 trường hợp về sử dụng vé xe, giá vé, niêm yết giá 300 triệu đồng. Những trường hợp trốn thuế cơ quan chức năng đã rà soát để có phương án xử lý.

“Qua kiểm tra cho thấy, các vi phạm trong hoạt động trông giữ xe diễn ra phổ biến, chủ yếu là các vi phạm về diện tích trông giữ xe và gây cản trở giao thông; lấn chiếm vỉa hè giành cho người đi bộ; thu tiền quá mức quy định; không sử dụng vé theo quy định; không có bảng niêm yết giá vé”, Đại tá Thùy cho hay.

Trong số 50 điểm vi phạm về thu tiền quá mức quy định, có 15 điểm thu 5.000đ/lượt xe máy như, điểm trông giữ xe trước cổng Viện Mắt Trung ương, điểm trông giữ tại 22-24 Liễu Giai. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện bãi xe Ngọc Lâm của Công ty CP Vạn Tuế (đối diện cổng ra bến xe Gia Lâm hoạt động không phép, không thực hiện nghĩa vụ thuế, thu phí 10.000 đ/lượt xe máy).

Việc sử dụng khuôn viên các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, công viên làm điểm trông giữ phương tiện hầu hết không có đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Điển hình điểm trông giữ xe ô tô trong khuôn viên nhà văn hóa Khương Đình và trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà Trẻ (Thanh Xuân) thu với giá 20.000 đ/lượt.

Các điểm trông giữ xe trên hè phố, lòng đường đều vi phạm về sử dụng quá diện tích theo giấy phép, lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ. Một số điểm vi phạm với diện tích lớn, như vỉa hè cổng Bệnh viện mắt Trung ương; vỉa hè trước cổng số nhà 38A, B, C Trần Nhân Tông do Công ty TNHH Anh Duy quản lý; vỉa hè trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương…

“Hơi khó làm khi có lợi ích cấp phường”

Theo Đại tá Trần Thùy, các điểm trông giữ xe thực hiện theo hình thức khoán quản hầu hết chỉ quan tâm việc thu phí và trông giữ phương tiện, ít quan tâm đến nhiệm vụ tự quản trật tự vỉa hè, trông giữ xe còn lộn xộn, chưa đi vào quy củ.

“Một số điểm trông giữ xe vi phạm đã bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, lập biên bản sai phạm nhưngsau đó vẫn tiếp tục vi phạm, như bãi trông giữ xe tại số 22 - 24 Liễu Giai (Ba Đình); bãi trông giữ bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện Thanh Nhàn…”, Đại tá Thùy cho biết thêm.
Giám đốc Công an Hà Nội cũng bị “chặt chém” tại bãi gửi xe ảnh 2
3 tháng kiểm tra phát hiện 50 điểm trông xe thu quá giá.

Ngoài ra, một số điểm trông giữ xe do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng ra xin cấp phép sử dụng hè, lòng đường nhưng lại ký hợp đồng bán lại cho cá nhân, doanh nghiệp khác để hưởng chênh lệch.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Hoàng Văn Thuyết cho biết, nguyên nhân dẫn tới trông giữ lộn xộn về giá, không chấp hành thuế, quy định của Thành phố là do UBND cấp phường không gương mẫu trong vấn đề này. “Tôi cho rằng, nhiều điểm trông giữ xe đạp, xe máy UBND phường đứng đằng sau cho nên khi kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hơi khó làm!”, ông Thuyết phân tích.

Đánh giá quá trình kiểm tra điểm trông giữ xe, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh -Giám đốc công an Thành phố Hà Nội -cho biết, lực lượng liên ngành làm thiếu kiên quyết. “Trong quyết định được phép đình chỉ và thu hồi giấy phép những điểm trông giữ xe vi phạm. Nhưng đến giờ tôi chưa thấy đình chỉ, thu hồi giấy phép điểm trông giữ xe vi phạm”, Trung tướng Nhanh nói.

Giám đốc Công an Thành phố cũng là nạn nhân của việc thu giá xe trái quy định. “Tôi vào bệnh viện cũng đã bị thu 50.000đ/lượt ô tô. Nếu lái xe cãi nhau với họ thì được hạ xuống 30.000 đồng. Thử hỏi một ngày bao nhiêu người vào viện và có bao nhiêu tiền trốn thuế chảy vào túi cá nhân”, ông Nhanh băn khoăn.

Về việc thu quá giá đã được dự luận phản ánh nhiều nhưng thành phố chưa làm được, Trung tướng nói: “Không làm được tôi cho là vì lợi ích của UBND cấp phường, cấp cơ sở. Việc đoàn thể nào cũng mở ra điểm trông giữ xe mới dẫn tới việc không nộp thuế, thu quá mức quy định của Thành phố. Mức này thất thoát rất lớn”, Trung tướng Nhanh nhận định.

Giám đốc công an đề nghị Sở Giao thông và Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, đình chỉ điểm trông giữ xe vi phạm báo cáo chi tiết lên công an Thành phố.

Theo Quang Phong  ( Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm