10 cơ sở đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân

Theo đó, trong đề án của Bộ GD&ĐT trình Chính phủ, 7 cơ sở được đào tạo ngành hạt nhân là ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Lạt, ĐH Điện lực, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN), Viện Vật lý (Viện KHCN Quốc gia), ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP HCM.

"Tuy nhiên, một số trường như ĐH Công nghiệp Hà Nội, Công nghiệp TP HCM, Bách khoa TP HCM không có tên trong danh sách cũng xin được đào tạo ngành này", ông Tấn bổ sung.

Ngoài ra, cũng theo ông Tấn, phía Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực tiếp quản nhà máy điện hạt nhân. Vừa qua, 40 người được đưa đi Nga đào tạo chuyên ngành này. Song song với đó, nhiều người cũng sẽ được đào tạo ở Pháp, Mỹ, Nhật... để tạo mặt bằng chung về công nghệ điện hạt nhân.

10 cơ sở đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân ảnh 1
Theo dõi lò với hệ điều khiển mới tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, theo dự thảo "Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ hạt nhân" của Bộ GD&ĐT, để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành, duy tu bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân an toàn cần 1.200 người có trình độ đại học. Như vậy, nhân lực cho 2 nhà máy điện Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là 2.400 người.

Trong khi, khảo sát của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2008 cả nước có 505 cán bộ khoa học và công nghệ hạt nhân, làm chủ yếu trong 10 cơ quan như: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH&CN), ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Lạt, ĐH Điện lực, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội và TP HCM)...

Theo Tiến Dũng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm