100 thí sinh có điểm thi đại học cao nhất

Danh sách gồm 50 thí sinh ĐH và 50 thí sinh CĐ, với mức điểm cao nhất đạt 29,75 điểm, thấp nhất 28,25 điểm. Hầu hết thí sinh trong danh sách là thủ khoa của các trường trong kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ 2014.

top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
Ảnh Lê Huyền

Có hai thí sinh đạt mức điểm 29,75 là Nguyễn Thu Thảo (CĐ Sư phạm Quảng Ninh, thi khối A); Nguyễn Nhật Long (CĐ Công nghiệp Phúc Yên, thi khối A).

Mức điểm cao nhất đối với thí sinh thi đại học là 29,25, với 3 thí sinh đạt mức điểm này.

Có đến 18 thí sinh của ĐH Y Hà Nội (YHB) lọt “top 100”, trong số đó điểm cao nhất là thí sinh Lê Bá Tùng được 29,25 điểm. ĐH Bách Khoa Hà Nội (BKH), ĐH Y –Dược (ĐH Huế - DHY), mỗi trường có 5 thí sinh trong danh sách điểm cao.

Ngoài ra, thủ khoa nhiều trường cũng lọt "top 100" là thủ khoa ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc - NTH) với 29,25 điểm, thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) với 28,5 điểm...

Ngày 1/8 là hạn cuối cùng để các trường ĐH hoàn thành chấm thi và công bố điểm thi cho thí sinh. Đối với hệ CĐ thờ hạn này là ngày 5/8. Tính đến thời điểm này vẫn chưa có thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối ở cả hai đợt thi ĐH, CĐ.

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi: 

top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
top 100, thủ khoa, điểm thi, tuyển sinh
Theo Ngân Anh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm