500 trẻ ở nước ngoài về nước được đến trường

Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Tư pháp và Công an TP giải quyết cho các em đủ tuổi đi học được đến trường”.

Cũng theo ông Khiếm, Sở đã có văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT cũng nhưng các trường tiếp nhận các em vào học. Từ đầu tháng 9-2014, các trường đã nhận các em vào học và làm học bạ đầy đủ, còn giấy khai sinh sẽ bổ sung sau. Với các em có giấy khai sinh ở nước ngoài chỉ cần đến công chứng bản dịch ra tiếng Việt rồi đem nộp là hợp lệ; còn trường hợp chưa có giấy khai sinh hiện địa phương đang tạo điều kiện làm giấy khai sinh cho các em.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm