Bộ Giao thông lên kế hoạch sáp nhập các trường trực thuộc

Theo đó, hiện Bộ (GTVT) có 19 cơ sở giáo dục, trong đó có bốn trường đại học/học viện, sáu trường cao đẳng trực thuộc Bộ; tám trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc tổng cục, các cục.

Bộ GTVT cho biết theo chủ trương thì việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường trung cấp để sáp nhập vào trường cao đẳng thuộc Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là rất cần thiết.

Bộ GTVT lên kế hoạch sáp nhập các trường trung cấp. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng phê duyệt đề án sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền nam vào Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương VI, sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long vào Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương I.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.