Cải cách tài chính để đảm bảo chất lượng giáo dục

GS Phạm Phụ, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đề nghị đảm bảo chất lượng giáo dục nên bắt đầu từ cải cách tài chính và phát triển các quỹ vay vốn tín dụng cho sinh viên.

PGS-TS Lê Bảo Lâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết với nguồn thu học phí hạn hẹp như hiện nay, các trường ĐH cả trong và ngoài công lập rất khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong khi thực tế có một bộ phận người học có khả năng chi trả cao hơn để được thụ hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn. Do đó nên xem xét lại mức trần học phí và chính sách về học phí phù hợp. Hầu hết các chuyên gia giáo dục đều cho rằng tài chính là điều kiện quan trọng để các trường nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, cần có cơ chế quản lý để nguồn thu học phí được sử dụng hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của người học.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm