“Cẩm nang giảng dạy” là văn bản giả mạo

Trước đó, một số sở GD&ĐT và trường đại học phản ánh với Bộ họ nhận được công văn của Bộ GD&ĐT giới thiệu và đề nghị mua tập sách nói trên. Sau khi thẩm định nội dung văn bản, xác minh tính pháp lý của văn bản, Bộ khẳng định đây là văn bản không phải của Bộ.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng... thông báo và ngăn chặn việc làm này vì làm ảnh hưởng uy tín của ngành và phản ánh về những thông tin liên quan để Bộ sớm có biện pháp xử lý.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm