Cảnh xuống cấp bên trong trường học 40 năm tuổi bị bỏ hoang

Trường có diện tích khoảng 2.000 m2, được xây dựng trước năm 1975 với tiêu chuẩn trường tiểu học. Năm 1979, trường chính thức được thành lập, mang tên THPT Thanh Đa.

Từ năm học 2017-2018, trường THPT Thanh Đa chuyển sang cơ sở mới trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh).

Hiệu trưởng THPT Thanh Đa cho biết, sau hơn 40 năm hoạt động cơ sở cũ đã xuống cấp, sụt lún, thường bị ngập nước... nên phải chuyển sang cơ sở mới.

Trường THPT Thanh Đa cũ trở nên hoang phế với đầy rác, lá cây khô, bụi bẩn và những vật dụng ngày xưa bị bỏ lại.

Bịch bánh mì còn sót lại treo trong căn tin của trường.

Trường có khoảng 20 lớp học cùng các phòng chức năng. Hiện tại, trong phòng đã dọn hết đồ đạc, chỉ còn lại bụi bẩn, rác rưởi.

Khu hành lang, cầu thang đã hoang tàn, cũ kỹ.

Nhiều phòng mất cửa sổ, hầu hết lớp kính của đều đã bị đập vỡ, lá cây rụng đầy do không ai dọn.

Hệ thống bồn rửa tay hư hỏng, chứa đầy lá cây và bụi bặm.

 Chiếc trống trường vẫn được treo trên giá lặng lẽ, chứng kiến ngôi trường ngày một mục nát.

Bên trong các phòng học bê tông bong tróc, bóng đèn, công tắc điện nằm vương vãi.

Khung cảnh của trường hiện tại trông khá ghê rợn do thời gian lâu không có bóng người.

Nhiều tấm la phông trong các phòng bị rơi rớt, dây điện từ trên trần thòng xuống khắp nơi.

Một số vật dụng còn sót lại như tranh ảnh, giấy khen, giáo án, chổi... Hiện tại, trường THPT Thanh Đa đã được xây dựng ở cơ sở mới trên diện tích 8.000m2, khối nhà cao 4 tầng có 31 lớp với hơn 1200 học sinh. Tổng kinh phí xây dựng trường mới là hơn 80 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm