Chỉ 9/48 trường học ở quận 6 có sân thể dục

Theo báo cáo của quận 6, thời gian qua quận đầu tư, xây dựng nhiều công trình nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn. Cụ thể, khu vui chơi tại Công viên Phú Lâm được đầu tư hơn 5 tỉ đồng xây phòng chiếu phim 3D, lắp đặt các thiết bị trò chơi ở các trường học và khu dân cư… Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dù được đầu tư nhiều nhưng quận 6 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi của thiếu nhi. Nhiều trường học thiếu sân bãi phục vụ học sinh. Hiện toàn quận chỉ có 9/48 trường học có sân thể dục và vui chơi đạt tiêu chí. Nhà thiếu nhi quận quá nhỏ, phòng học không đảm bảo tiêu chuẩn, không có mặt bằng tổ chức hoạt động vui chơi nên chưa thu hút được trẻ em đến...

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP, phát biểu ghi nhận tình hình, các kiến nghị từ phía quận 6 để báo cáo và tham mưu TP hướng giải quyết. Tuy nhiên, ông Hà cũng lưu ý quận 6 rằng để hoạt động của các khu vui chơi có hiệu quả thì vấn đề duy tu, bảo dưỡng là quan trọng nhất. Các địa phương phải tự tính toán và cân đối kinh phí, đề ra các giải pháp để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm