Đại học Tây Đô và Trà Vinh bị xử lý vì tuyển sinh sai quy chế

Theo ông Chiến, hội đồng tuyển sinh của hai trường đã tự ý vận dụng Điều 33 trong Quy chế tuyển sinh để nới rộng điểm ưu tiên lên hai điểm

(theo quy định hiện hành, ưu tiên đối tượng một điểm và ưu tiên khu vực 0,5 điểm) để tuyển thêm hàng ngàn chỉ tiêu. Thanh tra còn phát hiện nhiều thí sinh chỉ có sáu điểm nhưng vẫn nằm trong danh sách trúng tuyển. Thanh tra Bộ đã có yêu cầu hiệu trưởng; chủ tịch hội đồng tuyển sinh của hai trường phải có báo cáo cụ thể và hướng xử lý sai phạm. Thanh tra sẽ tiếp nhận và báo cáo bộ trưởng để có quyết định xử lý cuối cùng.

Ông Chiến cũng cho biết tháng 11, Bộ sẽ thanh kiểm tra một số trường ĐH, CĐ mới thành lập từ năm 1998 đến nay so với đề án thành lập hoặc nâng cấp trường.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm